Những cá nhân điển hình trong phong trào phụ nữ TP Đà Nẵng

Thứ ba, 20/10/2015 07:54

(Cadn.com.vn) - 1. Đối với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội LHPN thành phố đã biểu dương 8 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu, trong đó chị Phan Thị Hồng – Phó Bí thư Chi bộ Khu dân cư 10, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu là một trong những hạt nhân điển hình cho công tác vận động, tuyên truyền tại khu dân cư, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Với cương vị là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 5B (cũ), chị Hồng đã vận động hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, vận động 100% gia đình hội viên phụ nữ nuôi “Heo đất tiết kiệm” với số tiền hơn 140 triệu đồng. Từ nguồn tiết kiệm này, Chi hội của chị đã giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo hiếu học trong khu dân cư. Nói về cách làm hay này, chị Hồng cho biết, chị cùng các cán sự của Chi hội Phụ nữ đã giao cho mỗi nhà “nuôi” một con heo đất nhằm xây dựng ý thức tiết kiệm cho mỗi gia đình. Số tiền trích ra được sẽ quyên góp cho các hộ khó khăn trong Chi bộ. “Từ năm 2008 đến 2013, nhờ hoạt động này mà Chi bộ đã giúp đỡ cho nhiều hộ thoát nghèo. Đến nay tuy không còn hộ nghèo nữa nhưng phong trào nuôi heo đất vẫn được duy trì nhằm gây quỹ cho Chi hội. Theo đó, vào những dịp liên hoan hay dã ngoại, chị em phụ nữ có thể đăng ký tham gia mà không phải tốn thêm một khoản chi phí nào” – chị Hồng chia sẻ.

Chị Phan Thị Hồng (bên trái) cùng chị em phụ nữ trong Chi hội phân loại rác thải để bán gây quỹ.

2. Trong những năm qua, Hội LHPN thành phố đã phát động nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường. Tham gia tích cực, có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, chị Ngô Thị Thanh Thủy – Chi hội phó Chi hội Phụ nữ số 17, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê đã thực hiện thành công mô hình “Biến đất hoang thành vườn cây xanh”.

Với sáng kiến này, chị đã cải tạo được môi trường sinh thái, đồng thời tạo việc làm cho chị em trong Chi hội. “Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là đất bỏ không thì phí, nên mới đem ươm trồng thử một số giống cây. Ai ngờ thấy vườn cây tươi tốt, đem lại không gian xanh mát nên tôi đã mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo địa phương triển khai mô hình này”. Mặc dù bận rộn với công việc thường ngày ở Công ty Công viên cây xanh, song chị Thủy vẫn dành thời gian trông nom vườn cây, hướng dẫn cách ươm trồng cho các chị em phụ nữ không có việc làm ổn định, giúp họ có thêm thu nhập.

Từ vườn ươm ban đầu, đến nay đã có nhiều lô đất trống được phủ màu xanh với đa dạng các loại cây trồng từ cây cảnh cho đến cây che bóng mát. Ngoài ra, chị Thủy còn gây quỹ hoạt động cho Chi hội, kêu gọi mọi người tham gia trồng cây, đem lại vẻ đẹp cho môi trường tự nhiên. Bằng cách làm mới lạ, sáng tạo này, chị Ngô Thị Thanh Thủy đã giúp Chi hội được tuyên dương là Chi hội hoàn thành xuất sắc các phong trào Hội ở cấp phường, cấp quận trong năm 2014.

Chị Ngô Thị Thanh Thủy bên mô hình vườn cây xanh của mình.

3. Ngoài 2 lĩnh vực nêu trên, Hội LHPN thành phố còn ghi nhận những đóng góp của tập thể, Hội viên các cấp Hội trên các lĩnh vực khác như: Vận động quần chúng nhân dân, hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động phong trào Hội (15 điển hình); Phòng chống tội phạm, TNXH, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định TTATXH (14 điển hình); Tham gia tích cực trong lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển KT-XH của thành phố (15 điển hình); Lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, văn học, nghệ thuật, báo chí, truyền thông (11 điển hình).

Trước những thành quả đạt được, tại Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam vừa qua với chủ đề “Phụ nữ Đà Nẵng – Những chặng đường lịch sử”, chị Đỗ Thị Kim Lĩnh – Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thế hệ phụ nữ đi trước đã dày công vun đắp và tạo niềm nhiệt huyết, sẵn sàng động viên, chia sẻ với các thế hệ phụ nữ hôm nay. “Chúng tôi tin tưởng và hy vọng phong trào phụ nữ TP Đà Nẵng ngày càng trưởng thành và vững mạnh, tiến bộ và phát triển, xứng đáng với truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam” – chị Đỗ Thị Kim Lĩnh phát biểu.

Thảo Vy